Quốc hội khóa XV: Dấu ấn xây dựng luật đầu tiên về Quốc phòng - An ninh

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã cho ý kiến vào 5 dự án Luật, trong đó có Luật Cảnh sát cơ động. Đây là dự án Luật đầu tiên thuộc lĩnh vực Quốc phòng - An ninh được xây dựng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cơ sở vật chất chưa được xây dựng hoàn thiện, đơn vị Cảnh sát Cơ động - một lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh đóng quân ở địa phương, vẫn đang phải để nhờ ô tô và các phương tiện đặc chủng tại 1 địa điểm ngoài đơn vị.

Còn đây là thao trường của 1 đơn vị Cảnh sát Cơ động thuộc Công an tỉnh. Mặc dù bãi tập khá rộng rãi, nhưng cơ sở vật chất của đơn vị còn thiếu, lại chưa có trường bắn phục vụ công tác huấn luyện. Cơ sở vật chất của đơn vị, điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ còn thiếu, không đáp ứng được yêu cầu.

Với việc triển khai các Đoàn Khảo sát tại cả miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Cơ quan thẩm tra có nhiều cơ sở thực tế để tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Luật.

Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Phần lớn anh em Cảnh sát Cơ động đều có đề nghị để phục vụ cho công tác chiến đấu thì phải có Nhà công vụ cho anh em. Thứ 2 là phải có thao trường và nơi luyện tập. Thứ 3 là phải quan tâm đến Cảnh sát Cơ độngcho anh em. Có thể nói chỉ có qua khảo sát mới nắm được để đưa vào luật.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Lan tỏa tinh thần đổi mới của Quốc hội khóa XV, đúng như chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội cũng như nghị quyết mà Quốc hội đã đề ra, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ động tiến hành khảo sát tại các đơn vị, địa phương với tinh thần đổi mới toàn diện cả về lý luận cũng như căn cứ thực tiễn để xây dựng thẩm tra dự thảo Luât này.

Với sự chủ động “từ sớm, từ xa” của Cơ quan chủ trì thẩm tra, sự phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo, hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2. Đây cũng là dự án Luật nhận được sự quan tâm lớn của các Đại biểu Quốc hội, với tổng số gần 300 ý kiến phát biểu cả ở Tổ và hội trường. 

Trung tướng GS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Cảnh sát Cơ động là 1 trong những lực lượng cấu thành của lực lượng Công an Nhân dân nhưng có tính đặc thù thì phải làm nổi bật tính đặc thù đó cả về thực tiễn và lý luận, thi khi đưa vào dự án luật mới tạo sự đồng thuận trước Quốc hội. Đấy là 1 trong những nội dung cơ bản mà chúng tôi đã chủ động cùng với cơ quan chức năng xd dự án Luật này để làm sao đáp ứng yêu cầu, mục đích và tiêu chí Quốc hội khóa XV đã đặt ra.

Để đáp ứng yêu cầu kéo dài “tuổi thọ” của Luật, Cơ quan thẩm tra cũng lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhiều chiều của các chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực này.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Chúng tôi hoàn toàn chủ động đa dạng hóa các thảo luận, hội thảo. Thứ 2, sau khi thông qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, chúng tôi chủ động kết hợp với Ban soạn thảo để giải trình cặn kẽ, kể cả các ý kiến trái chiều. Thứ 3 chúng tôi cử 3 đoàn đi khảo sát thực tế nơi đóng quân chiến đấu của anh em Cảnh sát Cơ động thì qua đó thu thập được tài liệu rất giá trị phục vụ thẩm tra dự án Luật.

Với trọng trách thẩm tra dự án Luật đầu tiên về Quốc phòng - An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiếp tục chủ động, đổi mới, đa dạng cách thức hoạt động để chất lượng dự thảo luật phản ánh thực tế hoạt động của Cảnh sát Cơ động - Lực lượng được mệnh danh “quả đấm thép” của ngành Công an trong đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Anh Tuấn