Quốc hội Pháp thông qua gói hỗ trợ 20 tỷ Euro

Quốc hội Pháp vừa thông qua gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ Euro (khoảng 20,37 tỷ USD) bao gồm giảm giá nhiên liệu, giới hạn mức trần tiền thuê nhà và tăng trợ cấp lương hưu, nhằm kiềm chế lạm phát, giúp các hộ gia đình đang gặp khó khăn vì giá năng lượng và lương thực tăng cao.

Gói hỗ trợ được Quốc hội Pháp thông qua sẽ tăng 4% cho các khoản phúc lợi và trợ cấp hưu trí, tăng lương công chức thêm 3,5%, giới hạn việc tăng tiền thuê nhà ở mức 3,5% và kéo dài thời gian trợ giá năng lượng. Ngoài ra, các công ty cũng có thể thưởng cho nhân viên các khoản tiền thưởng miễn thuế hàng năm là 6.000 euro, tăng so với 1.000 euro trước đây.

Bà CHRISTINE LE NABOUR, Hạ nghị sỹ Pháp: "Chúng tôi đã tìm ra được sự thỏa hiệp, nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp hiện nay. Đây là chính sách đầy tham vọng để tiếp tục cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân Pháp. Với cuộc khủng hoảng y tế hiện nay và cuộc xung đột ở Ukraine, lạm phát chưa từng có kể từ năm 1985, chúng tôi phải hành động nhanh chóng và hiệu quả. "

Liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron không giành được thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 6 vừa qua, do đó việc Quốc hội Pháp thông qua dự luật này cũng được đánh giá là thành công của Tổng thống Macron.

Đinh Giang