Quốc hội trong tuần 03/6: Nhận diện tồn tại, hạn chế của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 29/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định, Quốc hội dành thời gian cả ngày nghe và thảo luận báo cáo chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã chỉ ra những khoảng trống pháp lý trong công tác phòng, chống dịch và những tồn tại, hạn chế bất cập của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, trạm y tế xã có 2 nhiệm vụ dự phòng và điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy trạm y tế đang dần mất hoàn toàn chức năng điều trị, từ đó dẫn đến nhiệm vụ dự phòng cũng trở nên khó khăn. Từ phân tích, đại biểu đặt vấn đề nên thử nghiệm áp dụng mô hình mới.

Trao đổi, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ về xây dựng chỉ thị về phát triển y tế cơ sở trong tình huống mới để làm sao phục vụ cho nhu cầu tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!