Quốc hội Việt Nam - Lào trao đổi nhiều nội dung nâng cao chất lượng hoạt động

Sáng 20/08, Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình. Sau gần một ngày làm việc sôi nổi, trách nhiệm, hiệu quả, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội thảo đã nghe 9 tham luận và 13 ý kiến thảo luận trao đổi kinh nghiệm về giải pháp, cách thức tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thư ký tổng hợp, công tác phục vụ tài liệu kỳ họp, công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ kỳ họp Quốc hội, sự  phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trong phục vụ kỳ họp.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quy trình, cách thức tiến hành Kỳ họp Quốc hội được tham mưu sửa đổi phù hợp hơn, đi vào thực chất, giảm tính hình thức, góp phần từng bước chuyển từ “Quốc hội tham luận” sang “Quốc hội thảo luận và tranh luận”.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao các bài tham luận, ý kiến phát biểu được chuẩn bị tốt, có chất lượng, nội dung cụ thể, thiết thực, đưa ra được nhiều kinh nghiệm và giải pháp hữu ích. Qua đó, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp trong việc tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội 2 nước.

Trong khuôn khổ hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma đã ký kết biên bản ghi nhớ và trao tặng những món quà ý nghĩa.

Nhân dịp này, hai bên đã tiến hành các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và thăm quan danh lam thắng cảnh nhằm gắn kết hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 cơ quan./. 
 

Thế Anh