Quốc hội Việt Nam và Cuba tiếp tục phối hợp chặt chẽ về lập pháp và giám sát

Chiều ngày 29/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Cuba đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với CuBa về những mất mát do vụ nổ kho nhiên liệu ngày 5-8 vừa qua tại Khu công nghiệp Matanzas; đặc biệt là những thiệt hại nặng nề của của nhân dân do bão Ian gây ra tại miền Tây CuBa mới đây. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo Cuba sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai có hiệu quả đường lối của Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII, trong đó có việc xây dựng thành công Hiến pháp mới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai đồng chí Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Cuba, nhất là trong các nội dung thỏa thuận hợp tác về kinh tế, nông nghiệp, lương thực, y tế…Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em; coi trọng, gìn giữ và góp phần phát triển hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Cuba. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba nhằm trao đổi kinh nghiệm về lập pháp và giám sát, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi các Nhà Lãnh đạo CuBa, mời Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo sớm thăm Việt Nam.

Thủ tướng CuBa Manuel Marrero Cruz khẳng định Cuba luôn đánh giá cao tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Phidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dầy công vun đắp. Thủ tướng Cuba đã chuyển lời thăm hỏi của các Nhà Lãnh đạo CuBA tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chuyển thư và lời cảm ơn chân thành của Chủ tịch Quốc hội Cuba tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự hỗ trợ quí báu mà Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Cuba trong thời gian qua, trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội thăm Cuba trong thời gian tới. Thủ tướng CUBa cũng cho biết thêm, Quốc hội Cuba đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng về an ninh lương thực, dữ liệu cá nhân, hình sự, tố tụng hình sự, tài nguyên thiên nhiên, quyền con người, bảo vệ di sản văn hóa.

Quang Sỹ