Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương

Tối 25/03, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Về phía Quốc hội Việt Nam, tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao. Về phía CUBA có Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội Cuba. 

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời chào, hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới đồng chí Chủ tịch Quốc hội Cuba, khẳng định Việt Nam luôn mong muốn hợp tác chặt chẽ, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba trong đó có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba.

Về quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trải qua 60 năm, quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Trong trái tim của mỗi người Việt Nam, Cuba luôn giữ một vị trí hết sức quan trọng. Việt Nam không bao giờ quên hình ảnh Lãnh tụ, Tổng tư lệnh tối cao Phidel Castro giương cao ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973 và câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. 

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Quốc hội Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực, thực chất của Quốc hội hai nước vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba, mong muốn tiếp tục tăng cường làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng. Khẳng định Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Quốc hội và nhân dân Cuba anh em. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng của các biện pháp mà Đảng, Nhà nước Cuba đã áp dụng trong tiến trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những thành tích rất ấn tượng mà Cuba đã vượt qua khỏi phong tỏa cấm vận của Hoa Kỳ.

Quốc hội Việt Nam rất mong muốn rà soát và phác thảo, cũng như xây dựng và hợp tác với Quốc hội Cuba trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhấn mạnh hai nước tuy xa nhau về địa lý nhưng luôn gần nhau vì có mỗi quan hệ hợp tác truyến thống đặc biệt, tin cậy lẫn nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Cuba đối với sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Việt Nam trong những thời điểm Cuba khó khăn nhất. 

Gần đây nhất, Việt Nam đã có sự giúp đỡ rất kịp thời với Cuba trong phòng, chống dịch Covid-19, viện trợ Cuba 18.000 tấn gạo. Đồng chí Esteban Lazo Hernandez cho biết, Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 2 về kim ngạch thương mại trong các nước thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đứng thứ 20 trong các nước trên thế giới về kim ngạch thương mại với Cuba. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng 73%. 

Mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Cuba ghi nhận những thành tựu của Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế. Từ đó, Cuba mong hợp tác trong cuộc đấu tranh phòng, chống dịch COVID-19 dựa vào tiềm năng hiện có của đất nước Cuba; cảm ơn Việt Nam vì sự ủng hộ cuộc đấu tranh chống chính sách bao vây cấm vận siết chặt chống Cuba. 

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội thống nhất cao, trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, việc tăng cường trao đổi, hợp tác về ngoại giao, kinh tế là hết sức quan trọng; đồng thời, cần tạo điều kiện cho quan hệ kinh tế phát triển chiều sâu tương xứng với quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi về văn hóa, giáo dục và thắt chặt quan hệ đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân hai nước. 

Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và góp phần vào việc phát triển các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực truyền thống mà hai bên có thương mại như nông nghiệp và ngư nghiêp, công nghệ sinh học, du lịch. 

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nhà lãnh đạo Quốc hội thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội và các Cơ quan của Quốc hội; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động Nghị viện của mỗi nước;  Tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết; Tiếp tục duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng thông báo Quốc hội Việt Nam đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để hỗ trợ Quốc hội Cuba một số thiết bị tin học, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ các hoạt động Quốc hội của Cuba và sẽ bàn giao trong thời gian sớm nhất.  

Hai chủ tịch Quốc hội đều cho rằng, hai bên cần tăng cường tổ chức các hội thảo, tọa đàm hoặc trao đổi chuyên gia lẫn nhau để tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới, những bài học thành công và thất bại của Việt Nam với Cuba, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, về công tác giám, sát xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, cũng như các lĩnh vực cụ thể trong quản lý kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính, ngân hàng, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, và các lĩnh vực khác trên cơ sở tin cậy chính trị tuyệt đối với hai nước.  

Quốc hội Việt Nam cũng rất mong muốn tăng cường trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ cho Văn phòng Quốc hội của hai nước. Việt Nam luôn khẳng định lập trường nhất quán là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt các chính sách và đạo luật bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba. Quốc hội Việt Nam sẽ cùng với Cuba đẩy mạnh ngoại giao nghị viện cũng như hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, các tổ chức liên nghị viện quốc tế, cũng như khu vực.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng, với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và tình cảm đoàn kết thủy chung trước sau như một, các thế hệ người Việt Nam và Cuba sẽ gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng sâu sắc, bền chặt và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí nồng ầm, thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời đồng chí Esteban Lazo Hernandez sang thăm chính thức Việt Nam. Về phần mình, đồng chí Esteban Lazo Hernandez trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm lại Cuba vào thời gian thích hợp./.

Đặng Linh