Quốc yến tại Nhà Trắng (Mỹ) nhân dịp Tổng thống Pháp đến thăm có gì đặc biệt

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành quốc yến đầu tiên trong nhiệm kỳ để tiếp đãi người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Quốc yến mang theo hy vọng củng cố quan hệ đang rạn nứt với một đồng minh chủ chốt của Mỹ.

Quốc yến được tổ chức quy mô lớn tại khuôn viên Nhà Trắng, với sự tham gia của nhiều thành viên đảng Dân chủ và một số quan chức, các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến tăng cường quan hệ với Pháp và nhiều người nổi tiếng.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Tối nay chúng ta tôn vinh liên minh lâu dài giữa Pháp và Mỹ, một mối quan hệ đối tác được đánh dấu bằng rất nhiều lần đầu tiên. Pháp là đồng minh đầu tiên của chúng tôi, quốc gia đầu tiên treo cờ Mỹ sau cuộc cách mạng của chúng tôi. Hơn bất cứ điều gì khác, Pháp là người bạn đầu tiên của chúng tôi."

Đệ nhất Phu nhân Jill Biden – người phụ trách tổ chức bữa tiệc – cho biết bà đã nỗ lực hết sức để chứng minh rằng mối quan hệ song phương vẫn bền chặt.

Đệ nhất Phu nhân JILL BIDEN: “Bữa tiệc này lấy cảm hứng từ màu cờ chung của hai nước. Và các giá trị chung của hai nước: tự do, dân chủ và bình đẳng. Những điều này tạo thành nền tảng để xây dựng tình hữu nghị lâu dài giữa hai bên."

Chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ của ông Macron được kỳ vọng sẽ làm giảm căng thẳng giữa hai bờ Đại Tây Dương sau hàng loạt các tranh cãi vừa qua và quốc yến tạo cơ hội để đưa ra cam kết ngoại giao với Pháp, một đồng minh then chốt trong chiến lược chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ, nhất là trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.