Quy định cụ thể tiêu chí thăng hàm cấp tướng trước hạn

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân sáng 2/6, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn ngay trong Luật để tránh việc lạm dụng.

Theo dự thảo Luật, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần quy định cụ thể ngay trong Luật.

Tuy nhiên, ý kiến khác lại cho rằng, luật chỉ nên quy định những nội dung cơ bản có tính ổn định, đã rõ, đã chín và đã được thực tiễn kiểm nghiệm.

Về quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải có ít nhất 3 năm, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định, các đại biểu đề nghị, cần quy định thời gian tối thiểu, không để vừa phong hàm Thiếu tướng thì đã nghỉ hưu.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam