Quy định tiêu chí dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia công cộng

Việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của các chuyên gia nhà khoa học tại Phiên họp thứ V Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).

Các ý kiến đề nghị cần làm rõ mục đích thu hồi đất sử dụng phục vụ lợi ích quốc gia và công cộng và mục đích phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nội hàm các quy định và được áp dụng thống nhất.

Theo nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, dự thảo Luật quy định Nhà nước thu hồi đất trong một số trường hợp tại Điều 78, như liên quan đến an ninh, quốc phòng, giao thông công cộng. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp phức tạp, và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn trên 70% số vụ khiếu kiện, tranh chấp là về lĩnh vực đất đai.

PGS, TS. Nguyễn Thị Nga, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng cho rằng dự thảo Luật mới chỉ đưa ra định nghĩa về mục đích của dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng nhưng chưa đảm bảo tiêu chí để phân biệt dự án này với các dự án kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng Luật Đất đai lần này phải giải quyết được những bức xúc trong cuộc sống hiện nay, hài hòa lợi ích của các bên, cùng với đó quán triệt đất đai là nguồn lực quan trọng để phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tổng hợp đầy đủ, thể hiện được hồn cốt vấn đề, thể hiện xu hướng xã hội, xu hướng khoa học về cùng một vấn đề và có phân tích, làm rõ, giải trình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

 

Cao Hoàng