Quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới cần tránh hình thức

Một trong những vấn đề quy hoạch hiện nay là xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở, bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên tại nhiều địa phương còn nặng về hình thức, thực hiện để đủ theo yêu cầu của tiêu chí chứ chưa thực sự là công cụ trong tổ chức và quản lý, quy hoạch không gian gắn với quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Vấn đề hiệu quả từ nhà văn hóa xã là một điển hình.

Thường xuyên đóng cửa, rất ít người lui tới, thậm chí hư hỏng nghiêm trọng... Đó là hình ảnh thường thấy tại nhà văn hoá ở một số địa phương của tỉnh Hậu Giang. Theo người dân, gần như quanh năm, cổng vào nhà văn hoá luôn đóng kín.

Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, theo tiêu chí là "Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã", mặc dù đã quy hoạch và xây dựng đầy đủ, còn về công năng thì hầu như chưa được phát huy, thậm chí có nơi bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

Có một thực tế, không chỉ ở các xã vùng sâu, vùng xa mà ngay ở những vùng đông dân cư, tình trạng nhà văn hoá được xây dựng lên rồi bỏ hoang phí, để đủ theo yêu cầu của tiêu chí chứ chưa thực sự phục vụ người dân, khá phổ biến.

Cũng theo địa phương, ngành Văn hoá cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phụ trách mảng văn hoá cơ sở để đủ khả năng đảm trách khâu quản lý, vận hành, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó mới phát huy được hiệu quả, tránh để xây dựng, quy hoạch trở nên lãng phí, thiếu thực tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Công Tràng - Chí Điển