Quy hoạch tổng thể là cơ sở để định hướng đầu tư đúng và trúng

Một số ý kiến cũng cho rằng, quy hoạch tổng thể quốc gia phải là cơ sở để định hướng đầu tư đúng và trúng. Tuy nhiên, nhiều điểm trong báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hiện nay chưa thể hiện được nội dung này.

Một số ý kiến cho rằng Quy hoạch Tổng thể Quốc gia cần phải có những định hướng để phát huy được những lợi thế phát triển của từng vùng, từng khu vực. Hiện nay một số nội dung mới chỉ định tính, chưa mang tính chất định lượng. Quy chiếu với một số văn bản lớn về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Chiến lược phát triển ngành, một số chỉ tiêu chưa thực sự đồng nhất.

Lấy ví dụ về Quy hoạch vùng đồng bằng Sông Cửu Long, mục tiêu đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của khu vực này sẽ lớn hơn 2-2,5 lần so với hiện nay và đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước. Tuy nhiên, nếu trong quy hoạch tổng thể Quốc gia không đánh giá được hiện trạng, giải pháp nguồn lực, định hướng đầu tư hạ tầng kỹ thuật thì việc phát triển vùng, liên kết vùng vẫn không đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Quan điểm phát triển và tổ chức không gian phát triển thời kỳ 2021-2030 là nội dung lớn được quán triệt trong Quy hoạch Tổng thể Quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, đa số các ý kiến cho rằng dự thảo hiện này chưa làm rõ được các yếu tố bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh từng vùng, để nâng cao năng lực cạnh tranh và có định hướng đầu tư phù hợp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga