Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân nhận trình Quốc thư

Sáng 22/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Thomas Gass và Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai trình quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chào mừng Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Thomas Gass sang công tác nhiệm kỳ tại Việt Nam, Quyền Chủ tịch Nước chúc mừng Thụy Sĩ đã trúng cử làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an lần đầu tiên; đánh giá cao Thụy Sĩ cung cấp nguồn ODA cho Việt Nam. Quyền Chủ tịch Nước đề nghị, Đại sứ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là ở cấp cao, tạo xung lực mới cho củng cố và tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh về kim ngạch thương mại.

Cảm ơn Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass tự hào khi nhận nhiệm nhiệm vụ tại Việt Nam. Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ có những bước tiến xa hơn nữa trên nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đối với thế hệ trẻ. Về thương mại, Đại sứ cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Việt Nam, đặc biệt là dùng vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30/3/1973-30/3/2023), Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng, với hiểu biết và kinh nghiệm của Ngài về khu vực Châu Á, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Malaysia.

Đại sứ Maylaysia trân trọng cảm ơn Quyền Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và tổ chức nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao; đặc biệt là thúc đẩy kinh tế thương mại đi vào chiều sâu trên nền tảng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 15 tỷ USD.