Quyết định đặc xá - niềm vui cho những người xứng đáng, động lực cho những người đáng thi hành án

Hồi hộp, vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của tất cả những phạm nhân trên cả nước được xét đặc xá trong dịp 2/9 này.

Tại Sơn La, công tác đặc xá đối với các phạm nhân đang chấp hành án được thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để sai sót và tiêu cực xảy ra. Những người được xét đặc xá dịp này đều háo hức, mong chờ ngày trở về với gia đình, người thân.

Năm 2020 là quãng thời gian đen tối nhất với thanh niên 18 tuổi Cà Văn Hưng, chỉ trong một phút không kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân mà đã vường vào vòng lao lý với bản án 36 tháng tù giam.
Những ngày qua, đã nhiều đêm không ngủ được, chàng trai dân tộc Thái, Cà Văn Hưng đang rất hồi hộp, vui mừng chờ đến ngày chính thức nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhờ những nỗ lực cải tạo, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu tốt với mong muốn được làm lại cuộc đời.

Phạm nhân CÀ VĂN HƯNG: “bản thân tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để trở về với gia đình và địa phương và trở thành người có ích cho xã hội. Định hướng sau này của tôi đó là trở về địa phương sẽ kiếm một công việc ổn định, công việc lương thiện để phụ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo”.

Còn đối với những người chưa được đặc xá lần này như Mai Anh Tuấn, là phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đây cũng là dịp để Tuấn có động lực tự phấn đấu, rèn luyện trong thời gian chấp hành án.

Phạm nhân MAI ANH TUẤN: "Khi tôi thấy phạm nhân Hưng được đặc xá trong đợt này, là người bạn cùng phòng tôi cảm thấy rất vui mừng, đây cũng là một động lực cho tôi để cố gắng cải tạo thật tốt trong quá trình cải tạo tại trại tạm giam công an tỉnh Sơn La. Và tôi cũng hy vọng rằng các dịp đặc xá sau tôi cũng có tên trong danh sách đặc xá, sớm trở về gia đình và tái hòa nhập cộng đồng".

Để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục xét đặc xá; Tiểu Ban xét đặc xá Công an tỉnh rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, xem xét, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn và thống nhất đề nghị xét đặc xá đối với các phạm nhân đủ điều kiện.

Trại Tạm giam Công an tỉnh Sơn La cũng đã niêm yết công khai danh sách những phạm nhân được đề nghị đặc xá trong đợt này, để các phạm nhân xem đây là động lực, tích cực thi đua, cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, trở về với quê hương và người thân.

Thượng tá PHẠM BÁ DUY, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La: "Đơn vị cũng đã tạo điều kiện cho các đối tượng là phạm nhân được học tập, được lao động, lao động trên lĩnh vực phù hợp với những việc có thể tái hòa nhập cộng đồng và phù hợp với địa bàn tỉnh Sơn La".

Đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân là chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân thật sự hối lỗi.

Cánh cổng Trại giam khép lại, cánh cửa cuộc đời sẽ mở ra để họ được làm lại cuộc đời một lần nữa, về với người thân và viết tiếp những ước mơ dang dở, bằng chính đôi bàn tay hướng thiện của mình.

Thúy Hà