Rực rỡ Lễ khai mạc World Cup 2022: Giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây và sự kết tinh từ các mùa giải trước

Giải vô địch bóng đá World Cup Qatar 2022 đã chính thức khởi tranh tại Doha vào tối 20/11. Mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là lễ khai mạc ngắn gọn, nhưng rực rỡ sắc màu và âm thanh.

Ý tưởng chính của Lễ khai mạc World Cup là sự giao thoa giữa văn hóa nghệ thuật của phương Đông và phương Tây, cùng với sự kết tinh từ các giải vô địch trước đó để tạo nên một bữa tiệc ánh sáng và âm thanh sôi động và độc đáo.

Các màn biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc có sự tham gia góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Morgan Freeman, ban nhạc Clean Bandit, Nicki Minaj và Jungkook đến từ BTS – Hàn Quốc.

Kết thúc lễ khai mạc, chủ nhà Qatar đó có một màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, thắp sáng bầu trời sân vận động Ay – Bayt.

Chị MARIAM ABDALLAH, Cổ động viên Qatar: "Tôi rất vui, cảm giác thật khó tả khi được tham dự buổi lễ khai mạc tại Qatar. Chúng tôi đã chờ đợi điều này trong 12 năm và Qatar đã thay đổi rất nhiều trong 12 năm đó cho đến tận bây giờ."

Thống kê cho thấy, World Cup Qatar 2022 là mùa giải tốn kém nhất trong lịch sử World Cup với tổng chi phí lên đến 220 tỷ đô la, lớn hơn rất nhiều so với các mùa giải trước đó. Đơn vị tổ chức World Cup 2022 tại Qatar hứa hẹn mùa giải lần này sẽ đem lại nhiều trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho những người đam mê môn thể thao vua.

Anh Tuấn