Rủi ro từ việc bất chấp ra khơi mùa biển động

Đối với ngư dân, những ngày biển động là cơ hội để ra khơi vì thuỷ sản ven bờ rất dồi dào. Việc khai thác thuỷ sản vào mùa biển động ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đặc biệt là khi ngư dân sử dụng những tàu cá công suất nhỏ đánh bắt ven bờ. Tại Phú Yên, không ít làng biển đã xảy ra những vụ tai nạn ven bờ biển.

Biển động là cơ hội cho ngư dân đánh bắt ven bờ, có nguồn thu nhập khá cao, ổn định cuộc sống sau thời gian dài thuyền nằm bờ. Mỗi tàu cá ra khơi thường có chiều dài từ 6m đến dưới 12m, chưa được đăng kiểm, cùng 3 ngư dân vượt sóng và thả lưới ven bờ. Các tàu này thường không có thiết bị liên lạc, trang thiết bị còn hạn chế. Hiện toàn tỉnh Phú Yên có hơn 600 tàu 6m đến dưới 12m.

Theo Cục Kiểm ngư, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ, với hơn 100 tàu và hơn 570 người gặp nạn và sự cố trên biển. Hậu quả, 25 người chết và mất tích 57 người. Rất nhiều tàu cá xả ra vụ tai nạn khi khai thác thuỷ sản vùng ven bờ lúc biển động. Bình quân mỗi năm ở Phú Yên có trên dưới 10 vụ chìm tàu trên biển khiến nhiều ngư dân mất tích, nhiều tàu cá bị chìm và hư hỏng.

Tàu cá có công suất nhỏ ra khơi vào mùa biển động, phần lớn không có số hiệu, rất khó kiểm soát. Do vậy, chính quyền địa phương khẩn trương tăng cường công tác quản lý tàu thuyền công suất nhỏ đang hoạt động khai thác thuỷ sản vùng ven biển. Tuy nhiên, với nguồn nhân lực hạn chế, việc quản lý khối tàu này còn gặp nhiều khó khăn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Bảo Lâm