Sân bay Nội Bài: Sản lượng vận chuyển tăng 40%, lưu lượng 36 nghìn lượt người/ngày

Những ngày cận tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhờ những hướng dẫn mới tạo thuận lợi cho người dân nên nhu cầu đi lại bằng máy bay tăng cao. Trong những ngày này lượng khách tại các sân bay lớn rất đông đúc, nhưng không xảy ra ùn tắc, công tác phòng chống dịch được đảm bảo.

Trong những ngày này sản lượng vận chuyển qua cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng từ 35-40% so với các tuần trước, trung bình đạt khoảng 385 lượt chuyến mỗi ngày với 36.000 lượt hành khách. Lượng khách này vẫn nằm trong khả năng khai thác của cảng.

Để đảm bảo phục vụ hành khách tốt nhất cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Cảng Nội Bài đã rà soát, lập các phương án đón khách ở tất cả các khung giờ, nâng cấp độ đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, xây dựng các tiêu chí “hành lang xanh” tại các cửa ra vào nhà ga.

Bà  Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài: “Chúng tôi rà soát lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị nhà ga, xây dựng kế hoạch các quầy thủ tục”.

Nhà ga quốc nội – nơi có lượng hành khách đi đến đông nhất - đã mở toàn bộ cổng an ninh soi chiếu để nhanh chóng lưu thoát hành khách. Cửa tàu bay cũng sẵn sàng điều chỉnh nếu lượng hành khách tăng đột biến.

Vì vậy, tất cả các quy trình từ làm thủ tục check in, soi chiếu an ninh, lên tàu bay đều diễn ra thuận lợi, hành khách không phải chờ đợi…

Đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với Ngành Hàng không, vì vậy Bộ Giao thông Vận tải đã thường xuyên chỉ đạo Cục Hàng không, Tổng công ty Cảng Hàng không và các đơn vị có liên quan liên tục kiểm tra, rà soát, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hướng tới phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.