Sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Chiều 14/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tới. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ tập trung các nội dung như: làm rõ bối cảnh quốc tế; xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế; đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Đồng thời tập trung trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề “nóng” của kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới; nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ; rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 32 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương công tác chuẩn bị của các đơn vị, nhất là Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã tích cực phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các cơ quan liên quan. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn để Diễn đàn hoàn thiện cả về hình thức và nội dung, đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Đồng thời bám sát tình hình, xây dựng kịch bản phục vụ công tác điều hành và tổ chức thông tin, tuyền truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh Nga