Sẵn sàng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại trường

Nhiều trường đại học đã chính thức đón sinh viên trở lại trường học tập trung sau thời gian dài học trực tuyến. Đến nay, các trường đã sẵn sàng xây dựng phương án chi tiết nhằm ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra cũng như một số yêu cầu về xét nghiệm với sinh viên từ tỉnh thành khác.

Khẩu trang, nước sát khuẩn, các thông báo phòng chống dịch trong tình hình mới đều được thực hiện nghiêm túc trong ngày đầu tiên quay trở lại trường. Trong suốt quá trình học tập, việc thực hiện 5K của Bộ Y tế là ưu tiên hàng đầu, khoảng cách tối thiểu trong quá trình học tập cũng được áp dụng đối với các bạn sinh viên. 

Bạn MAI ĐẠI HIỆP - Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân: “Khi quay trở lại trường nhà trường đã có những biện pháp chống dịch rất tốt. Đặc biệt là việc lớp của em đã phải chia sơ đồ và ngồi giãn cách. Việc đó em nghĩ trên tinh thần chung sẽ đảm bảo được phòng chống dịch của nhà trường và đảm bảo cho bọn em học tập tốt nhất.”

PGS-TS BÙI ĐỨC THỌ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Kinh tế Quốc dân: “Việc tổ chức cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp đã được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng từ cách đây hơn 1 tháng. Đã có những phương án phòng chống cũng như kịch bản đưa ra để ứng phó khi có sự cố hay có trường hợp F0, F1 trong nhà trường. Các biện pháp đảm bảo 5K cũng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế qua đó đảm bảo được môi trường giảng dạy học tập an toàn”

Hiện nay, nhiều trường đại học đã liên hệ với các cơ sở y tế nhằm hỗ trợ các sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine được tiêm ngay trong tuần đầu quay trở lại học. Ngoài ra, khi đón sinh viên quay trở lại nhiều trường đã yêu cầu có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong 24 giờ. 

GS.TS NGUYỄN THANH CHƯƠNG - Phó Hiệu trường trường ĐH Giao thông Vận tải: “Chúng tôi khuyến cáo các bạn sinh viên quay trở lại trường, nhà trường đã rà soát, khảo sát đánh giá những bạn sinh viên nào đã tiêm vaccine và chưa tiêm.”

PGS-TS BÙI ĐỨC THỌ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Kinh tế Quốc dân: “Việc yêu cầu sinh viên có test nhanh là yêu cầu về an toàn chung của thầy và trò nhà trường. Với sinh viên đi học năm nhất về giáo dục quốc phòng an ninh nhà trường có hỗ trợ 200k/1 em để thực hiện test nhanh và có kết quả của Bộ Y tế về âm tính với Covid”

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% đại học, cao đẳng trên cả nước đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Do đó việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ,để địa phương coi sinh viên như cư dân của mình; từ đó cùng với nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên, nhanh chóng xử lý tình huống lây nhiễm Covid-19 nếu có.

Ngọc Tuấn