Sẵn sàng phương án xử trí khi có học sinh nhiễm Covid-19

Trong những ngày qua, nhiều trường học trên cả nước đã mở cửa đón học sinh trở lại học trực tiếp. Để việc mở cửa này được duy trì ổn định, chiều 08/02, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia về việc xử trí khi có ca nhiễm COVID-19 trong trường học.

Từ 7/2 đến 14/2, hơn 20 triệu học sinh cả nước quay lại trường học trực tiếp trong bối cảnh thích nghi với dịch bệnh. Theo các chuyên gia, khả năng chuyển biến nặng ở trẻ nhiễm Covid-19 không cao, tuy nhiên có thể tạo ra vòng lây nhiễm rộng khi sinh hoạt tại trường cũng như lây cho người cao tuổi trong gia đình vì vậy các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học cần duy trì nghiêm túc.

Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM: “Về yêu cầu chung chúng ta đã tiêm được vaccine và chuẩn bị được các điều kiện cần thiết để đưa các cháu quay trở lại trường. Việc cần làm bây giờ là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục bảo đảm an toàn trường học; đặc biệt là sẵn sàng các kịch bản và tập huấn xử trí khi có f0, tránh làm xáo trộn trường học và toàn xã hội.”

Bên cạnh đó, điều trị cho trẻ em là lĩnh vực tương đối đặc thù. Tại khu vực miền Bắc, các can thiệp hồi sức nặng về trẻ em mới chỉ được thực hiện tại tuyến trung ương. Số giường dành cho bệnh nhi diễn biến nặng cũng chưa quá nhiều. Do đó cần có các tiêu chuẩn nhập viện chặt chẽ hơn, cũng như phụ huynh cần bình tĩnh khi con nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 để tránh làm quá tải hệ thống y tế. Ngành y tế cũng sẽ sớm đưa ra phác đồ mới với nhóm đối tượng này.

Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRƯỜNG SƠN: “Phác đồ điều trị cho trẻ nhỏ, nhất là phác đồ dùng thuốc kháng virus, hay điều biến về miễn dịch, cần phải làm rõ hơn. Liên quan đến việc này Bộ Y tế sẽ có tập huấn tuần này chậm nhất tuần tới để đảm bảo cho trẻ yên tâm quay lại trường an toàn.”

Sắp tới, chương trình tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ được lên kế hoạch triển khai. Đây là một trong những giải pháp làm giảm nguy cơ lây nhiễm ở trẻ em, giúp các em sớm được quay lại trường học tập.

Đỗ Minh