Tình hình kinh tế - xã hội của TP.Hồ Chí Minh có những bước phát triển khởi sắc, nhiều hoạt động sôi động trở lại. Tuy nhiên, thách thức từ dịch bệnh, giá cả nhiều mặt hàng tăng là rất lớn. Đó là thông tin được đưa ra tại phiên họp tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và thu chi ngân sách tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 03 của TP diễn ra chiều 4/3.
Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 7,38 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước của Thành phố ước thực hiện là hơn 88 ngàn tỷ đồng, đạt 22,78% kế dự toán năm và tăng 14,85% so cùng kỳ. Nhiều lĩnh vực khác cũng có mức tăng trưởng ấn tượng.
Ông TRẦN HOÀNG NGÂN, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh: “Một số ngành có tỉ trọng cao thì có sự phục hồi rất mạnh mẽ, nhất là nhóm ngành hoá dược tăng 35,3%, cơ khí tăng 6,2% và sản xuất chế biến thực phẩm thì tăng 7.3%.”
02 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát tương đối tốt dịch Covid-19, học sinh các cấp đã trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, do biến chủng mới lây lan nhanh, đến cuối tháng 02, số học sinh phải học trực tuyến trong thời gian F0, F1 tăng cao. Đồng thời, F0 cũng gia tăng nhanh ngoài cộng đồng. Hiện, ngành y tế đang phối hợp các Sở ngành nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kiểm soát tốt dịch bệnh.
Ông TĂNG CHÍ THƯỢNG, Gíam đốc Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh: “Chúng tôi triển khai chiến dịch bảo vệ người cao tuổi, người có nguy cơ cao, tầm soát xét nghiệm, điều trị sớm từ hôm nay đến hết cuối tháng 3. Ai mà chưa tiêm vaccine thì chúng tôi sẽ vận động tiêm vaccine đầy đủ.”
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả kinh tế xã hội mà thành phố đã đạt được trong 02 tháng đầu năm, thể hiện được tinh thần trách nhiệm rất cao, quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố.
Ông NGUYỄN VĂN NÊN, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh: "Từ số liệu thống kê 02 tháng cho thấy, kinh tế phục hồi khá nhanh, tương đối toàn diện và các ngành chủ yếu đều bền vững trong giai đoạn phục hồi.Tuy không bằng cùng kỳ năm 2021, nhưng như một người sau bạo bệnh đã đứng dậy và bước tới như thế thì rất đáng ghi nhận.
Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng các chuyên gia dự báo, tăng trưởng thành phố mạnh nhất là 02 quý cuối năm. Đây là cơ sở để Thành phố quyết tâm thực hiện mức tăng trưởng 6-6,5% như kế hoạch đã đề ra./.