• 2938 lượt xem
  • 05:03 02/04/2022
  • Xã hội

Sau thiệt hại của ngư dân Phú Yên: Gió bề mặt không lớn nhưng phải quan tâm hơn tới dòng chảy ngầm

Không được chủ quan trước các hiện tượng thời tiết bất thường, sớm có phương án di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở và đảm bảo an toàn hồ đạp là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai với các địa phương bị ảnh hưởng do diễn biến mưa lũ bất thường tại các tỉnh Miền Trung.

Mặc dù hiện đang là thời gian đầu mùa khô tại khu vực miền Trung, tuy nhiên, các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hoà có mưa to, kèm theo là dông lốc, gió giật mạnh sóng lớn tại các tỉnh ven biển. Theo báo cáo nhanh đã có 2 người mất tích, 4 người bị thương; 176 ghe, thuyền bị chìm, hư hỏng, hơn 2450 lồng bè tôm hùm và gần 13500 ha lúa bị thiệt hại.

Ông LÊ CÔNG THÀNH – Thứ trưởng bộ Tài Nguyên Môi Trường: Tốc độ gió ở trên bề mặt của đợt này không lớn, không thể so sánh được với đợt bão, siêu bão. Nhưng dòng chảy ngầm báo cáo Phó Thủ tướng cái này là cái chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu. Trước đây chúng ta chỉ để ý sóng biển trên mặt. Bây giờ, do phát triển nuôi biển đã đi vào chiều sâu của biển rồi, chúng ta cần phải có cái điều tra khảo sát đánh giá dòng chảy ngầm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ven bờ.

Ông NGUYỄN HOÀNG HIỆP - Thứ trưởng bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn: Vấn đề lớn nhất, căn cơ lâu dài phải tính là tại thời điểm này chúng ta không đủ chỗ để đậu thuyền. Báo cáo Phó Thủ tướng, hiện nay năng lực của chúng ta nếu có gió báo lớn, tất cả tập trung đậu mới được 35% còn 65% vẫn tự bà con chủ động.

Hiện các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân, tập trung tiêu nước đệm để thu hoạch lúa, hoa màu; gia cố, bảo vệ lồng bè nuôi thuỷ sản ven biển. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng cùng với giảm thiểu thiệt hại cho người dân xuống mức thấp nhất, các địa phương không được chủ quan trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: Trong mấy ngày tới sẽ còn có mưa, và dự báo được một phần nào đó. Các đồng chí phải khảo sát hết tất cả khu vực có nguy cơ sạt, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Các hộ dân cư ở các khu vực này phải có cảnh báo, kế hoạch di dời người dân cho kịp thời.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác ứng trực, đảm bảo an toàn hồ đập; thống kê thiệt hại để lên phương án hỗ trợ người dân trên tinh thần kịp thời, chính xác, không sai lệch.

Tiến Cường