• 1063 lượt xem
  • 16:44 28/10/2022
  • Kinh tế

Sẽ xây dựng khu công nghệ cao tại Thừa Thiên-Huế

Ngày 27/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội thảo tham vấn chính sách, xây dựng khu công nghệ cao trên địa bàn. Đây là động thái nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 54 khi TT Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng khoa học công nghệ.

Theo kế hoạch, khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế nằm ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, gần các tuyến cao tốc và sân bay Phú Bài với diện tích là 1.081 hecta. Các lĩnh vục được ưu tiên kêu gọi đầu tư là: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ văn hóa – sáng tạo… Trong giai đoạn 2024-2025 tỉnh sẽ hoàn tất khâu phê duyệt quy hoạch tổng thể, thiết kế công trình hạ tầng trên cơ sở diện tích bước 1 là 200 ha… Khu công nghệ cao này sẽ kết nối với khu công nghệ cao tại Đà Nẵng, tạo thành chuỗi trung tâm khoa học công nghệ sinh đôi tại miền Trung.

Tham gia góp ý hoàn thiện đề án, các chuyên gia cho rằng Khu công nghệ cao của Thừa Thiên-Huế phải xóa bỏ cơ chế “xin cho” trong khâu triển khai thực hiện, từ đó thu húy các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư, nhà khoa học cũng cần được quy định cụ thể hơn. Theo lộ trình dự kiến trong năm 2022 tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ trình đề án thành lập Khu công nghệ cao lên Thủ tướng Chính phủ.

Tiểu Bảo