• 1114 lượt xem
  • 13:04 07/05/2022
  • Văn hóa

SEA Game 31 – Cú hích để du lịch Việt Nam cất cánh

Sau gần 2 tháng mở cửa đón khách quốc tế, Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 là thời cơ để ngành du lịch Việt phục hồi sau đại dịch. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự sẵn sàng của các doanh nghiệp lữ hành với những sản phẩm du lịch phong phú trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan hứa hẹn giúp du lịch Việt Nam cất cánh xa hơn từ SEA Games 31.

Cùng Truyền hình Quốc hội Việt Nam trò chuyện với ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Phóng viên KIM YẾN: Từ SEA Games 31, xin ông cho biết nhìn nhận của mình về cơ hội cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh mở cửa? 

Ông HÀ VĂN SIÊU, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch: “Sau SEA Games là sự bùng nổ về du lịch khi hình ảnh, tên tuổi và thông điệp của Việt Nam được vang xa. Sau năm 2003 (năm Việt Nam tổ chức SEA Games 22-PV), số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng lên 30%/năm và đưa du lịch Việt Nam lên tầm cao mới. Lần này, SEA Games 31 được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi kinh tế nhanh hơn sau đại dịch, đồng thời thúc đẩy tốc độ phát triển của du lịch Việt. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đón 6 triệu lượt khách quốc tế theo kế hoạch trong năm nay, nhưng với SEA Games 31, con số đấy tôi nghĩ là sẽ vượt xa".

Phóng viên KIM YẾN: Ngành du lịch các địa phương đã có sự chuẩn bị như thế nào vì mục tiêu tổ chức thành công SEA Games 31 thông qua việc đón tiếp, phục vụ nhu cầu ăn ở, đi lại của các vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao, cổ động viên và khách du lịch? 

Ông HÀ VĂN SIÊU, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch: “Tất cả nguồn lực của ngành đã dồn tổng lực để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho SEA Games 31. 12 địa phương nơi diễn ra hoạt động SEA Games 31 đã được chuẩn bị sẵn sàng từ cơ sở vật chất tới con người, đảm bảo an toàn mọi mặt, thuận tiện và chu đáo nhất”.  

Phóng viên KIM YẾN: Được biết, nhân dịp này, các địa phương, doanh nghiệp đã tung ra nhiều tour du lịch đặc biệt cổ vũ SEA Games 31. Ông có thể chia sẻ thêm về nội dung này? 

Ông HÀ VĂN SIÊU, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch: "Tất cả điểm đến đều tung ra chương tình du lịch, hoạt động biểu diễn chào đón, cũng như các tour chiêu đãi các đoàn khách, như quan chức thể thao tới Việt Nam. Các doanh nghiệp du lịch đã tung ra những gói dịch vụ hấp dẫn, thuận lợi nhất như Hà Nội với City tour, Hạ Long Quảng Ninh có tour thăm vịnh hấp dẫn, các địa phương cam kết miễn phí tham quan di sản, di tích. Tất cả các tour tham quan trên địa bàn Bắc Giang, Phú Thọ đều miễn phí….

Phóng viên KIM YẾN: Xin cảm ơn ông đã tham gia trò chuyện cùng Truyền hình Quốc hội Việt Nam! 
 

Kim Yến