SEA Games 31 ngày 16/5: Pencak Silat mang về "mưa" vàng cho Việt Nam

Ngày 16/5 là ngày thi đấu thứ 4 của SEA Games 31. Sau thành công của ngày thi đấu thứ 3 khi Wushu mang về cơn mưa vàng cho đoàn thể thao Việt Nam thì Pencak Silat chính là niềm hy vọng vàng của chúng ta trong ngày hôm nay.

Ngay trong nội dung thi đấu chung kết đầu tiên, vận động Quảng Thị Thu Nghĩa đã mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho Pencak silat. Trong trận chung kết nữ hạng cân dưới 75kg với vận động Mohamed Nasir – Malaysia, Quảng Thị Thu Nghĩa đã giành thắng lợi với tỷ số 39-32. Đây là thắng lợi đầu tiên của Pencak Silat Việt Nam trong 6 nội dung chung kết tranh huy chương hôm nay.

 Không phải chờ đợi lâu, tấm huy chương Vàng thứ 2 của Pencak Silat cũng đã thuộc về vận động viên Trần Đình Nam khi giành chiến thắng trước VDV Abdul Rashid của Singapore 42-14 để giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 70 đến 75kg nam.

Tại trận chung kết nam cho hạng cân trên 110kg, vận động viên Lê Văn Toàn cũng xuất sắc giành chiến thắng trước vận động viên người Malaysia, để mang về huy chương Vàng thứ 3 cho Pencak Silat Việt Nam.

Rất tiếc tại nội dung đối kháng hạng cân 60-65kg nam, VĐV Nguyễn Trung Phương Nam chỉ có thể mang về chiếc huy chương Bạc cho Pencak Silat. Nguyễn Trung Phương Nam bằng điểm đối thủ nhưng kém hơn 1 lỗi cảnh cáo. Mặc dù đã thi đấu hết sức cố gắng nhưng để lật ngược tình thế ở lượt đấu thứ 2, may mắn đã không nghiêng về vận động viên của chúng ta.

Cũng trong buổi sáng, vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh xuất sắc giành huy chương Vàng bộ môn xe đạp băng đồng. Với tấm huy chương này, trong buổi sáng đoàn Việt Nam đã giành được 3 huy chương Vàng. Bên cạnh đó, vận động viên Phí Thanh Thảo cũng đã mang về huy chương Bạc ở nội dung 10m súng trường hơi nữ. Đội tuyển đấu kiếm cũng mang về tấm huy chương Đồng ở nội dung đồng đội nữ kiếm 3 cạnh. Nội dung đồng đội kiếm chém nam, các vận động viên Thành An, Xuân Lợi, Đức Anh, Văn Quyết cũng đã giành được huy chương Vàng.

Kim Yến