Siêu AI bị lợi dụng để lừa tình

Theo Forbes, tội phạm mạng bắt đầu sử dụng ChatGPT - một AI nổi tiếng với nhiều tính năng đột phá của OpenAI - cho mục đích xấu. Phần mềm này được dùng để tạo công cụ hack, xây dựng các chatbot đóng giả phụ nữ cho mục đích lừa đảo, tạo phần mềm độc hại có khả năng theo dõi thao tác gõ bàn phím của người dùng hoặc tạo ra mã độc tống tiền.

Theo Forbes, tội phạm mạng bắt đầu sử dụng ChatGPT - một AI nổi tiếng với nhiều tính năng đột phá của OpenAI - cho mục đích xấu. Phần mềm này được dùng để tạo công cụ hack, xây dựng các chatbot đóng giả phụ nữ cho mục đích lừa đảo, tạo phần mềm độc hại có khả năng theo dõi thao tác gõ bàn phím của người dùng hoặc tạo ra mã độc tống tiền.
 
Alex Holden - người sáng lập công ty tình báo mạng Hold Security cho biết, ông đã thấy những kẻ lừa đảo trên dịch vụ hẹn hò trực tuyến sử dụng ChatGPT. "Chúng lên kế hoạch tạo ra các chatbot đóng giả các cô gái nhằm tìm kiếm và dụ dỗ mục tiêu, tự động hóa các cuộc lừa đảo. Điều này giúp kẻ gian săn được nhiều con mồi hơn", Holden nói.
 
Đến nay, các tính năng hỗ trợ mã hóa do ChatGPT tạo ra vẫn được đánh giá là khá cơ bản. Dù vậy, Sergey Shykevich - nhà nghiên cứu mảng tình báo mạng của Check Point dự đoán, ChatGPT sẽ là một "công cụ tuyệt vời" cho các hacker không thông thạo tiếng Anh có thể tạo ra các email lừa đảo bằng ngôn ngữ này. Theo ông, cần có hành lang pháp lý sớm nhằm tránh việc ChatGPT bị lợi dụng.
 
Rik Ferguson - Phó Chủ tịch bộ phận Bảo mật tình báo tại công ty an ninh mạng Forescout (Mỹ) đánh giá, bên cạnh việc xây dựng phần mềm đánh cắp dữ liệu của nạn nhân, ChatGPT có thể còn bị lợi dụng để xây dựng website và bot lừa đảo người dùng chia sẻ thông tin cá nhân. Việc "công nghiệp hóa lừa đảo và đánh cắp dữ liệu" có thể xảy ra trong tương lai gần.
 
Đến nay, OpenAI đã triển khai một số biện pháp kiểm soát, ngăn chặn các yêu cầu "nhạy cảm" mà người dùng đưa ra cho ChatGPT, trong đó có xây dựng phần mềm gián điệp. Dù vậy, kẻ xấu vẫn được cho là đang tìm cách lách luật để tạo ra các sản phẩm phục vụ cho mục đích của chúng.