Sợ trách nhiệm, cán bộ “thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử”

Thảo luận tại hội trường sáng 27/10 về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) bày tỏ băn khoăn về tình trạng sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, dẫn đến tình trạng họ "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Theo đại biểu, con người là trung tâm, là nhân tố quyết định của mọi sự thành công cũng như thất bại. Chính vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết có hiệu quả thực trạng bất an, sợ xoay sở, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, thậm chí cả cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Quyên