Sóc Trăng: Mùa xuân bên những ngôi nhà mới cho bà con nghèo

Mặc dù năm 2021, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên tỉnh Sóc Trăng luôn xác định "An cư lạc nghiệp" là mục tiêu nhất quán. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng nhà ở hộ nghèo. 1.200 căn nhà đã được bàn giao trong năm qua giúp bà con nghèo đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp.

Có lẽ buổi cơm của ngày Tết năm nay khác hẳn so với với những năm trước. Bao ước mơ đã thành hiện thực, trong căn nhà mới vừa được trao tặng trị giá 50 triệu đồng đã đủ che mưa nắng, đây là nguồn động lực cho mọi thành viên trong gia đình cố gắng làm ăn để có được cuộc sống khá hơn trong thời gian tới. 

Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN - Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: "Lúc trước nhà không có gì hết trơn đó đất nầy lún nầy kia, mưa gió nhà rách hơn trơn, nhà nước cho vậy đó bây giờ vậy là mừng rồi, con cháu đi ăn học”

Bà THẠCH THỊ HƯƠNG - Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: “Tôi mừng lắm, tối nói bây giờ ở 1 đời tôi, nhờ có mấy chú sửa lại nhà cửa cho tôi ăn tết đợt nầy là khỏe rồi, mừng vui luôn lắm đó”

Đồng hành chăm lo nhà ở phải kể đến Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, năm qua Đoàn đã vận động, các công ty, doanh nghiệp ủng hộ 1 tỷ 650 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 33 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con bức xúc về nhà ở trên địa bàn tỉnh, được phân bổ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bà PHẠM THỊ MINH HUỆ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng: “Tôi nhận thấy rằng trong thời gian sắp tới cá nhân cũng như Đoàn ĐBQH cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh tranh thủ nguồn tài trợ  để làm sao vương lên thoát nghèo bền vững”

Năm nay, nhiều hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng đã được quây quần, sum họp bên nhau trong ngôi nhà mới khang trang. Đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ lớn để họ cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
 

Chí Điển