Sôi động lễ hội hóa trang Oruro ở Bolivia

Đến hẹn lại lên, thị trấn Oruro của Bolivia đang sống trong bầu không khí sôi động của lễ hội hóa trang độc đáo, là sự pha trộn hấp dẫn của cả truyền thống bản địa và Châu Âu.

Còn được gọi là lễ hội của quỷ, lễ hội hóa trang nhiều màu sắc Oruro được xem là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất và cũng là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Bolibia.

Lễ hội hóa trang Oruro hơn 200 năm tuổi này đã được UNESCO tuyên bố là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại” vào năm 2001. Đến với Oruro, người xem sẽ được trải nghiệm bữa tiệc tuyệt vời với những điệu múa dân gian truyền thống, trang phục màu sắc, âm nhạc sôi động, đồ thủ công đẹp mắt. Các vũ công và nhạc công sẽ trình diễn một số điệu múa truyền thống như điệu Waka Waka, Diablada và Tinku.

Lễ hội có nguồn gốc từ lễ hội cổ xưa của người Uru bản địa, được tổ chức để tôn vinh các vị thần Waka. Sau khi người Tây Ban Nha đến Oruro và cấm các nghi lễ bản địa vào thế kỷ 17, sự kiện này đã hợp nhất với nghi lễ Công giáo trở thành lễ hội văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn Andean cho đến ngày nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam