Sôi nổi hội thi “Biển và hải đảo Việt Nam"

Tại thành phố Hải Phòng thời điểm này vẫn đang diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Hoa phượng đỏ. Hòa cùng không khí sôi nổi đó, Hải Phòng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm địa điểm đăng cai, tổ chức Hội thi “Biển và hải đảo Việt Nam”, với sự tham gia của 46 đội tuyên truyền lưu động, đến từ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Với sự tham gia của 46 đội tuyên truyền lưu động, đến từ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, hội thi diễn ra từ ngày 18 - 21/5. Và kết quả chung cuộc đã ghi dấu niềm vui chung, trên tinh thần tất cả đều gặt hái thành công, tất cả đều là người chiến thắng.

Hội thi có 3 nội dung chính là: Diễu hành xe tuyên truyền, thi văn nghệ cổ động và triển lãm ảnh về chủ đề “Biển và hải đảo Việt Nam”, qua đó phát huy hiệu quả của hình thức cổ động trực quan. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, giúp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân về tầm quan trọng của biển và đại dương trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; vun đắp tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo, ý chí quyết tâm bảo vệ biển trời, bảo vệ biên cương và hải đảo tiền tiêu…

Dịp này, các chương trình thi văn nghệ cổ động được tổ chức rộng rãi tại nhiều quận huyện khắp nội ngoại thành Hải Phòng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong mùa lễ hội. Dù được thể hiện bằng hình thức tuyên truyền nào, các nội dung dự thi đều góp phần xây dựng, nâng cao ý thức, lối sống, cách ứng xử với biển của người dân, trên tinh thần gắn bó, hiểu và tôn trọng giá trị của biển khơi, góp phần tạo nên thành công chung của lễ hội Hoa phượng đỏ.

Với tinh thần sôi nổi và nhiệt huyết tràn đầy, hội thi “Biển và hải đảo Việt Nam” đã góp phần thiết thực xây dựng “văn hóa biển”. Cụ thể là bảo tồn không gian văn hóa và di sản thiên nhiên; phát triển các thiết chế văn hóa, bảo đảm an ninh cho dân cư vùng ven biển, trên đảo và người lao động trên biển; bảo đảm quyền tiếp cận, tham gia hưởng lợi cũng như trách nhiệm của người dân đối với biển một các bình đẳng, công bằng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thiện Đoan