Sớm hoàn thiện “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Tại thành phố Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội thảo “xây dựng cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”. Đây là một hoạt động thiết thực và quan trọng trong dự án phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024.

Những năm gần đây, hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây thiệt hại về kinh tế... Nguy hiểm hơn là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Cẩm nang nhận diện và phòng chống tin giả. Đặc biệt, cẩm nang cần phải phân tầng được cấp độ tin giả và có tính ứng dụng cao, dễ dàng tiếp cận với người sử dụng.

Đối với cơ quan quản lý là Bộ Thông tin & Truyền thông, việc cấp thiết cần phải sớm ban hành “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” đang được đặt ra ngay lúc này.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Trần Tiến