Sơn La: Hàng nghìn thí sinh phải hoãn thi do ngập đường

Trận mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (7/6) đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ngập trong biển nước. Hàng nghìn thí sinh phải hoãn thi do không thể đến được địa điểm thi.

Cơn mưa lớn đã khiến hàng chục tuyến đường tại thành phố Sơn La bị ngập sâu trong nước, đặc biệt là trục quốc lộ 6 qua các điểm giao cắt. Toàn thành phố có 16 điểm ngập với mực nước từ 30 - 50cm, thậm chí có điểm ngập sâu trên 1m. Nhiều phương tiện chết máy, tình trạng ùn tắc kéo dài.  

Ông NGUYỄN NGỌC PHÀN, Phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Thậm chí xe con, xe máy không đi được. Người dân đi lại khó khăn, phải dùng xe cứu hộ của bộ đội, công an để đưa dân qua."

Lực lượng chức năng như Bộ đội, Công an, Cảnh sát giao thông cũng có rất sớm tại các điểm ngập nặng để điều tiết giao thông, ngăn ngừa các phương tiện di chuyển vào các điểm ngập sâu, nguy hiểm, đồng thời huy động phương tiện chuyên dụng hỗ trợ người dân vượt qua các vị trí khó khăn. 

Đại tá ĐÀO NGỌC PHƯƠNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La: “Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 16 lượt phương tiện để vận chuyển các cháu học sinh đi thi vào đầu buổi sáng và huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ túc trực giúp đỡ bà con nhân dân.”

Phóng viên Hoàng Hà dẫn: “Trên địa bàn tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La đang diễn ra kỳ thi vào các trường điểm. Tuy nhiên kỳ thi đã phải tạm hoãn do rất nhiều phụ huynh và các em học sinh không thể đến trường."

Trường chuyên Sơn La năm nay có gần 1.000 thí sinh dự tuyển. Mặc dù đã được các đơn vị chức năng bố trí phương tiện đưa đón nhưng do có quá nhiều thí sinh không thể đến địa điểm thi kịp thời gian nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã quyết định tạm hoãn môn thi trong buổi sáng 7/6. Sở cũng đưa ra phương án hỗ trợ chỗ ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi cũng như các thí sinh có nhu cầu ăn nghỉ tại trường. 

Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Sơn La thường xuyên diễn ra tình trạng ngập úng nặng sau mỗi trận mưa, ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân. Tuy nhiên, đây là lần mưa và ngập úng gây xáo trộn đời sống của người dân thành phố Sơn La nhất từ trước đến nay và chính quyền vẫn chưa có những giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng này.

Hoàng Hà