Sơn La: Người dân vùng cao từng bước thoát nghèo nhờ chương trình hỗ trợ nuôi bò dê

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã áp dụng hình thức hỗ trợ cho các hộ dân nghèo bò, dê sinh sản, với phương châm “hỗ trợ cần câu, không hỗ trợ con cá”. Từ số gia súc được hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ dân đã có cơ sở để tích cực làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Là một trong những hộ nghèo nhất bản, năm 2020 gia đình bà Hiếm được Nhà nước hỗ trợ 2 con dê cái sinh sản từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Do chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp huyện, sau gần 3 năm chăm sóc, bà Hiếm đã bán được 3 lần, thu về 15 triệu đồng, hiện trong chuồng vẫn còn 5 con dê to nhỏ khác nhau.

Nhận thấy gia đình bà Hiếm nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao, gia đình chị Ngoan đã học hỏi làm theo. Cũng là hộ nghèo, gia đình chị đã được Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Châu cho vay 20 triệu đồng mua dê giống từ gia đình bà Hiếm về nuôi.

3 năm trước gia đình ông Hải thuộc diện hộ nghèo, thời điểm đó gia đình ông được hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Nhờ chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh cẩn thận nên con bò đó sinh trưởng phát triển tốt. Đến nay bò đã đẻ ra 1 con bê. Gia đình ông Hải để lại nuôi rồi mua thêm vài con bò nữa cho tiện bề chăm sóc.

Hỗ trợ bò, dê sinh sản là 1 trong nhiều mô hình tạo sinh kế cho các hộ dân nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được triển khai trong nhiều năm qua. Từ chương trình này, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La có thêm cơ hội để vươn lên thoát nghèo.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Hoàng Hà