Sơn La: Nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện cấp chứng chỉ rừng

Thực hiện chủ trương của chính phủ, những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều quyết định liên quan đến nội dung phát triển lâm nghiệp bền vững. Năm vừa qua, tỉnh Sơn La đã có quyết định cho phép 1 doanh nghiệp triển khai thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng gỗ tếch trên địa bàn các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên.

Có thể nói việc cấp chứng chỉ rừng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. 

Năm 1997, gia đình ông Tá được hỗ trợ cây giống gỗ tếch từ chương trình giao đất, giao rừng của chính phủ. Nhà ông có 6.000m đất trồng gỗ tếch và những năm gần đây loài cây này đã cho gia đình ông những thu hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, gia đình ông Tá cũng như hầu hết các hộ dân trong bản Lắc Phiêng lâu nay bán gỗ hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái nên giá cả bấp bênh. Nay, các vườn gỗ tếch ở đây đang được quy hoạch để thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng. Người dân cũng được tuyên truyền giải thích về lợi ích khi những vườn gỗ tếch được cấp chứng chỉ.

Bản chất của việc cấp chứng chỉ rừng là để thực hiện tốt hơn việc quản lý rừng bền vững. Có nguồn gỗ lớn xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế của diện tích rừng trồng. Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai cấp chứng chỉ rừng gặp không ít khó khăn như: Diện tích rừng trồng phân tán; số lượng chủ rừng nhiều; thêm vào đó là nguồn lực đầu tư cho các chủ rừng, doanh nghiệp còn thiếu.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết tâm thực hiện tốt đề án phát triển lâm nghiệp bền vững. Trong đó, tập trung lồng ghép các nguồn lực từ kinh phí ngân sách nhà nước; từ nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình triển khai thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Sơn Nam