Spacex thực hiện 1 vụ phóng vật thể vào không gian mỗi tuần

Từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi tuần công ty công nghệ vũ trụ SpaceX (Mỹ) của tỷ phú Elon Musk thực hiện một vụ phóng tên lửa để đưa vệ tinh lên không gian. Vụ phóng thứ 10 tính từ đầu năm đến nay diễn ra trong ngày 9/3.

Trong 10 tuần kể từ Năm 2022, SpaceX  đã thực hiện thành công 9 vụ phóng. Trong lần phóng thứ 10, tên lửa Falcon 9 của SapceX sẽ đưa 48 vệ tinh băng thông rộng lên quỹ đạo thấp của Trái Đất để gia nhập chòm vệ tinh Starlink của công ty này. Nếu SpaceX tiếp tục duy trì tần suất 1 vụ phóng/tuần thì đến cuối năm công ty sẽ lập kỷ lục mới về số vụ phóng thực hiện trong một năm. Kỷ lục trước là 31 vụ trong năm 2021.

Tỷ phú Musk từng đặt mục tiêu rất tham vọng là được chứng kiến một tên lửa đẩy Falcon 9 có thể tái sử dụng của SpaceX thực hiện 2 vụ phóng liên tiếp trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, những thách thức về hậu cần được cho là sẽ cản trở mục tiêu này./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam