Sửa luật căn cước công dân, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong các giao dịch

Tiếp tục phiên họp thứ 21, sáng nay (17/3), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Cho ý kiến đối với dự án Luật Căn cước công dân sửa đổi, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc cần thiết sửa đổi Luật với 4 nhóm chính sách mà Chính phủ trình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ Căn cước công dân.

Giải trình thêm về sự cần thiết sửa đổi luật, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, nhằm xử lý khoảng trống pháp lý, thể chế hoá các văn bản chỉ đạo rất quan trọng của Đảng về quản lý xã hội và phục vụ nhân dân. Việc sửa Luật căn cước công dân phù hợp với xu hướng hiện đại trên thế giới, tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, việc bổ sung đối tượng cấp thẻ công dân cho người dưới 14 tuổi không ảnh hưởng tới quyền của trẻ em, quyền giám hộ, mặt khác tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý phục vụ ngành giáo dục, giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc nhập học của học sinh cũng như nhiều vấn đề phát sinh trong thực tế khác.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, làm tốt việc sửa đổi luật căn cước công dân lần này sẽ không để lỡ cơ hội quản lý, quản trị xã hội, các giao dịch trong xã hội một cách thông minh nhất, thuận lợi nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Đức