Sức mạnh của hệ thống phòng không tên lửa Stinger

Tên lửa Stinger được thiết kế để cung cấp cho bộ binh một phương án đối phó với máy bay và trực thăng bay tầm thấp. Hệ thống dẫn đường của tên lửa gồm bộ phận tìm kiếm mục tiêu, dẫn hướng và điều khiển. Đầu đạn của tên lửa có sức công phá tương đương 0,45 kg thuốc nổ TNT. Phần động cơ đẩy giúp tên lửa đạt vận tốc trung bình 2.400 km/h, gấp 2 lần vận tốc âm thanh trong không khí.

Khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, lực lượng phòng thủ của Ukraine do chủ yếu là bộ binh, nên rất dễ bị tấn công từ các máy bay trực thăng của phe đối diện. Đó là lý do Mỹ và Đức quyết định cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Stinger - một loại vũ khí mạnh mẽ để mang lại lợi thế khi giao tranh nổ ra.
 
Tên lửa Stinger được thiết kế để cung cấp cho bộ binh một phương án đối phó với máy bay và trực thăng bay tầm thấp. Hệ thống dẫn đường của tên lửa gồm bộ phận tìm kiếm mục tiêu, dẫn hướng và điều khiển. Đầu đạn của tên lửa có sức công phá tương đương 0,45 kg thuốc nổ TNT. Phần động cơ đẩy giúp tên lửa đạt vận tốc trung bình 2.400 km/h, gấp 2 lần vận tốc âm thanh trong không khí.
 
Việc nhiều nước, trong đó có Mỹ và Đức cung cấp Stinger cho Ukraine đã khiến Điện Kremlin lo ngại. Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi các nước thuộc Liên minh Châu Âu và NATO “ngừng giao vũ khí”, và cho biết là Moscow đặc biệt lo ngại rằng tên lửa phòng không Stinger có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố, gây ra mối đe dọa cho các hãng hàng không.