Tại Việt Nam, cứ 3 nam giới lại có 1 người uống rượu bia ở mức nguy hại

Theo cảnh báo của chuyên gia từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tỷ lệ uống rượu bia của người trưởng thành tại Việt Nam ở mức cao, đặc biệt là ở nam giới.

Theo cảnh báo của chuyên gia từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tỷ lệ uống rượu bia của người trưởng thành tại Việt Nam ở mức cao, đặc biệt là ở nam giới. Việt Nam xếp thứ 2 trong các nước khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người, cứ 3 nam giới lại có 1 người uống ở mức nguy hại. 

Báo cáo toàn cầu năm 2018 của WHO cho thấy, Việt Nam chỉ xếp sau Lào và Hàn Quốc về lượng cồn nguyên chất tiêu thụ tại châu Á. Ước tính vào năm 2016, một người Việt Nam tiêu thụ trung bình 8,3 lít cồn nguyên chất, tương đương 170 lít bia mỗi năm và con số này có chiều hướng tiếp tục tăng. Theo kết quả điều tra yếu tố nguy cơ các bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế năm 2021, có tới hơn 64% nam giới và 10% nữ giới trưởng thành được hỏi cho biết có uống rượu bia 30 ngày qua. 

Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia cho rằng nên tăng thuế để tăng giá các mặt hàng rượu bia, làm giảm mức độ tiêu dùng, giảm tử vong, bệnh tật liên quan đến rượu bia, giảm chi phí y tế, cải thiện hiệu quả làm việc, giảm hậu quả về mặt xã hội của lạm dụng rượu bia và tăng thu ngân sách cho Nhà nước.