Taliban tới Na Uy tìm giải pháp cho khủng hoảng nhân đạo

Trong nỗ lực nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng nhân đạo trong nước, các đại diện của Taliban, hiện đang kiểm soát Afghanistan, đã tới Na Uy trong thời gian 3 ngày để tham dự một cuộc họp ở cấp quốc tế.

Theo kế hoạch, phía Taliban sẽ có cuộc gặp nhà chức trách Na Uy và các nhà ngoại giao đến từ một số quốc gia trên thế giới trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 25/01.

Cuộc họp không nhằm mục đích công nhận tính hợp pháp của lực lượng Taliban mà chỉ tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị ở quốc gia này. Do đó, ngoài lực lượng Taliban, còn có sự tham dự của thành phần khác trong xã hội như phụ nữ, nhà báo và các cá nhân làm việc trong lĩnh vực bảo vệ con người. 

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh, hàng triệu người dân Afghanistan đang bị đẩy vào cảnh nghèo đói khốn cùng kể từ tháng 8 năm ngoái khi Taliban kiểm soát đất nước.