Tầm nhìn và các quy định khung là điều kiện để Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có đời sống lâu dài

Làm rõ giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; hay đề nghị mở rộng khái niệm chữ ký số để phù hợp với tình hình thực tế…Đây là những ý kiến góp ý tại Phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thẩm tra Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) vừa diễn ra tại Hà Nội.

Luật Giao dịch điện tử 2005 ra đời cách đây 17 năm khi điện thoại di động vẫn chỉ để nghe gọi. Tuy vậy Luật đã đưa ra khái niệm về thông điệp dữ liệu đến nay vẫn còn rất mới. Luật cũng đã quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử nay vẫn là xu thế thời đại…Tầm nhìn và các quy định mang tính khung là những lý do giúp Luật giao dịch điện tử 2005 có đời sống lâu dài như vậy. Đại biểu Phan Xuân Dũng dẫn chứng và góp ý để Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cũng có đời sống lâu dài trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi rất nhanh chóng.ư

Ông PHAN XUÂN DŨNG - Đại biểu Quốc hội: "Bổ sung các xu thế. Luật cần có tầm nhìn dài hạn. Luật mới có đời sống 5 năm hay 10 năm. Nếu quá tập trung vào chi tiết, cụ thể quá thì rất khó."

Cho rằng việc cấp trực tiếp một số giấy tờ như đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn… thông qua mạng có thể không thể hiện được ý chí của các bên liên quan khi tham gia giao dịch, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc đánh giá độ mở phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật để đảm báo tính khả thi. Bên cạnh đó các đại biểu cũng góp ý cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ việc tạo cơ sở pháp lý cho các phương pháp xác thực như tin nhắn hay xác nhận mật khẩu 1 lần được xem như chữ ký điện tử… Hay đề nghị bổ sung quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số...

Ông LÊ QUANG HUY - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: "Phải làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước; không để Luật giao dịch điện tử làm phát sinh các thủ tục mới; hoặc quy định không khả thi với hạ tầng như hiện nay hoặc luật lại có những điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ của các bộ ngành không thể thực thi được...Đấy là những cái chúng tôi hết sức tâm đắc và tiếp thu một cách đầy đủ vào trong báo cáo thẩm tra gửi ĐBQH kỳ họp tới. Phiên họp chúng ta thống nhất Dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 sắp tới."

Tại phiên họp, đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã giải trình một số nội dung, đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo. Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 tới đây.

Minh Quốc