Tăng chuyến, giữ giá vé tàu, xe dịp Tết Nguyên đán

Do hầu hết các địa phương đã bỏ quy định cách ly nên nhiều người dân từ TP. Hồ Chí Minh đã quyết định trở về quê ăn Tết. Lượng khách đến Bến xe miền Đông, ga Sài Gòn cũng liên tục tăng cao những ngày qua. Ngành đường sắt dự kiến sẽ tăng gấp đôi các đôi tàu để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại khu vực nhà chờ Bến xe miền Đông, có rất đông người dân xếp hàng để chờ mua vé về quê đón Tết Nguyên đán. Năm nay, tình trạng khan hiếm vé xe Tết không xảy ra.

Ông TRẦN THANH VIỆT, Phó Trưởng phòng kế hoạch vận tải, Bến xe miền Đông TP. Hồ Chí Minh:Ngày 25 đến ngày 28/1, lượng khách sẽ tăng lên. Do đó bến cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải chạy hợp đồng, chuẩn bị mọi phương tiện để phục vụ hành khách. Bến xe cũng đã chuẩn bị xe của bến để tăng cường phục vụ để trong trường hợp hết xe thì sẽ điều động hỗ trợ phục vụ hành khách.”

Bến xe hoạt động trở lại sau thời gian phải nghỉ dài vì dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp vận tải, tài xế rất vui mừng khi trở lại với công việc và đưa đón người dân về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông ĐỖ QUANG CƯỜNG, Tài xế nhà xe Tuấn Anh:Rất vui mừng và khách cũng thấy phấn khởi khi được về quê.  Nhà xe cũng mừng vì được tăng cường thêm xe. Cũng muốn là mau hết dịch để xe được tiếp tục hành trình, anh/em có việc làm.”

Chị TRẦN THỊ NGUYỆT NHUNG, Tỉnh Đắk Lắk:Cũng hồi hộp hơn năm ngoài vì ở đây cũng còn dịch bệnh nên khi về mình cũng phải kỹ. Ở địa phương thì không có cách ly, chỉ có tự theo dõi sức khỏe của mình và mình tự cách ly với gia đình mình thôi.”

Tại Ga Sài Gòn trong chiều tối ngày 28/01, nhiều người dân xếp hàng mua vé đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Trung bình mỗi ngày, lượng khách đi tàu tại ga khoảng 5.000 – 6.000 lượt. Vé tàu Tết năm nay được giữ nguyên so với ngày bình thường và không giới hạn số lượng hành lý.

Ông NGUYỄN ÁNH LUYỆN, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn: “Chúng tôi rất mừng dịch bệnh được kiểm soát nên người dân cũng yên tâm về quê đón Tết.Ngành đường sắt đã chuẩn bị phương tiện, nhân lực để tăng tàu tăng chuyến nếu nhu cầu hành khách tăng cao hơn nữa nên hành khách nên tâm vé tàu không thể hết được.”

Theo quy định của ngành đường sắt, hành khách đi tàu dịp Tết phải thực hiện 5K, khai báo y tế bắt buộc trên ứng dụng PC-COVID, có thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ga Sài Gòn và các bến xe đã chủ động triển lắp đặt thiết bị kiểm tra y tế tại cổng ra vào để kịp thời phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19./.

Nguyễn Hữu Bình