Tăng cường đóng góp của kênh đối ngoại Nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Ngay sau cuộc họp lần thứ nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga đã tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Bezdetko Gennady Stepanovich.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng chào đón Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam cùng các cán bộ Đại sứ quán đến dự cuộc gặp mặt với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga. 

Cho biết cá nhân cũng đã có 23 năm làm việc, hoạt động liên quan tới đất nước Nga nên có nhiều tình cảm tốt đẹp, đặc biệt với đất nước và nhân dân Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên cơ sở truyền thống tốt đẹp, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; đề nghị trong nhiệm kỳ mới hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ nhiều mặt, thực chất và hiệu quả nhằm tăng cường đóng góp của kênh đối ngoại nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và hai cơ quan lập pháp của liên bang Nga, góp phần đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Phó Chủ tịch Quốc hội, vui mừng khi được gặp mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga. Đại sứ khẳng định, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhóm nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Liên bang Nga; đề nghị hai bên có những hoạt động để thúc đẩy thực hiện hiệu quả hơn các thoả thuận đã ký kết giữa hai nước; mở ra các dự án mới có tiềm năng và mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, trao đổi các vấn đề cấp bách mà cả 2 bên cùng quan tâm nhất.

Dương Dung