Năm 2022, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tăng cường giám sát các chuyên đề được cử tri quan tâm

Năm 2022, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát lĩnh vực, chủ đề có tính thời sự, thiết thực. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban Văn hóa,Giáo dục ngày 20/01/2022.

Việc triển khai hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Kết quả giám sát, khảo sát của Ủy ban đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất và góp ý thiết thực cho công tác xây dựng thể chế, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực Ủy ban được giao phụ trách. Ủy ban cũng đã tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về đội ngũ nhà giáo nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ giáo viên phổ thông, mầm non, công tác dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh mới” và “Phục hồi, phát triển du lịch” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức.
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Ủy ban sẽ tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát lĩnh vực một cách có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả với chủ đề được lựa chọn có tính thời sự, thiết thực.  Dự kiến gồm 5 nội dung: “Việc thi hành Luật Di sản Văn hóa”, “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non”, “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp”, “Việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng”, “Việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm quyền vui chơi, giải trí cho trẻ em”./.
 

Anh Tuấn