Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Sáng 28/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội đàm với đồng chí Khambay Damlath Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Quốc hội Lào; luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước Lào. Đề nghị trong thời gian tới, hai Quốc hội cần ưu tiên thúc đẩy triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2023. Tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên giữa Lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội hai nước; tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước một cách thực chất, hiệu quả. Tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là hợp tác giữa các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath nêu rõ, mục đích chuyến thăm và làm việc của Đoàn nhằm triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác mới, ký tháng 5.2022 nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đặc biệt là nhằm góp phần tăng cường vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào.

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tại Viêng Chăn trong năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ, giúp đỡ và truyền đạt các kinh nghiệm giúp Lào làm tròn nhiệm vụ.
Tại buổi hội đàm, hai bên cũng thống nhất trong thời gian tới Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thực hiện theo những biên bản thỏa thuận đã ký kết; tăng cường thúc đẩy trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, cùng nhau đôn đốc, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND các địa phương, nhất là HĐND các tỉnh có đường biên giới chung có thêm cơ hội trao đổi, gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn.

Thùy Linh