Tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Trong bối cảnh giá USD liên tục tăng, để kìm chế lạt phát và ổn định kinh tế vĩ mô, NNHN đã tăng lãi suất điều hành thêm 1%.

Tỷ giá đồng Việt Nam so với USD liên tục tăng, theo đó, tỷ giá từ 23.925 đồng/1 USD tăng lên 24.380 đồng. Điều chỉnh tăng lãi suất điều hành của NHNN là động thái nằm trong kế hoạch và diễn biến chung của các đồng tiền trên thế giới so với đồng USD.

Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH - Phó Giám đốc Chi nhánh NHNN Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh: “Với việc tăng trần lãi suất tiền gửi cũng như điều chỉnh biên độ tỷ giá thì động thái này của ngân hàng Trung ương là phù hợp với bối cảnh hiện nay nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô và vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp.”

Tăng trần lãi suất thêm 1%, lãi suất tái cấp vốn được nâng lên mức 6,0%/năm và lãi suất tái chiết khấu nâng lên 4,5%/năm. Các Ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh lãi suất huy động tiệm cận 10%/năm. Giới chuyên môn nhận định: nhiều khả năng các NHTM tiếp tục tăng lãi suất huy động để hút thêm dòng tiền và như vậy lãi suất cho vay sẽ khó giữ mức như hiện nay.

Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG - Giám đốc dự án Công ty Thuận Hiền: “Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang khó khăn trong việc vay vốn mua máy móc. Họ cần nguồn vốn mạnh để tái cơ cấu lại trong năm tới.”

Doanh nghiệp khó khăn trong vay vốn và thanh toán ở giai đoạn cuối năm, càng tác động đến khả năng cạnh tranh-sẽ yếu hơn. Theo các chuyên gia kinh tế: nới biên độ tỷ giá trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, song cần linh hoạt, mềm dẽo.

Tiến sĩ TRẦN DỤC THỨC - Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngân hàng Tp HCM: “Chúng ta cũng phải mềm dẻo điều chỉnh tỷ giá, lãi suất, dòng tiền như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho các thành phẩn trong nền kinh tế.”

Tiến sĩ SỬ NGỌC KHƯƠNG - Giám đốc đầu tư Savills Việt Nam: “Việc chúng ta có những cán cân thanh toán lớn cho xuất nhập khẩu thì phải cân đối. Thứ hai là từng quốc gia có mục tiêu riêng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các ngành mũi nhọn, nhất là chúng ta có tỷ lệ xuất nhập khẩu rất nhiều.”

Ông NGUYỄN CHÁNH PHƯƠNG - Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ Tp HCM: “Cái điều hành này phụ thuộc vào dự trữ quốc gia. Mỗi doanh nghiệp, công dân đều là thành tố của quốc gia đó. Chúng ta phải chấp nhận chung điều hành của Nhà nước”

Việc NHNN chấp nhận đồng nội tệ mất giá ở mức độ nào đó là phù hợp, nhưng rõ ràng là mức độ bao nhiêu thì cần phải cân nhắc; phải được xem xét một cách toàn diện để không làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, không tăng quá mức áp lực lên lãi suất, thanh toán, nhập khẩu.

Phạm Quyền