Tàu cá Khánh Hoà cứu sống ngư dân nước ngoài trôi dạt 10 ngày trên biển

Một tàu cá Khánh Hòa vừa cứu sống 1 ngư dân nước ngoài sau khi trôi dạt 10 ngày trên biển. Đến sáng nay, tàu cá đã đưa ngư dân bị nạn cập cảng cá Hòn Rớ (Nha Trang) an toàn và tiến hành bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cụ thể, 7 giờ sáng ngày 13/1 tàu cá KH 87661 TS do ông Dương Văn Quý, sinh 1977, trú phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân trong đó có 01 ngư dân người nước ngoài bị trôi dạt trên biển 10 ngày đã cập cảng cá Hòn Rớ.

Trước đó khoảng 16h ngày 8-1, khi đang trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa), các ngư dân trên tàu phát hiện 01 ngư dân trôi dạt trên biển, lập tức cho tàu cá quay lại cứu vớt và tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và cho tàu quay về bờ để kịp thời chữa trị, bàn giao cho các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên giữ liên lạc với tàu cá, cập nhật tình hình sức khỏe của nạn nhân đồng thời hướng dẫn tàu cá đưa nạn nhân nhanh chóng vào bờ đảm bảo an toàn.

Qua xác minh ban đầu, thuyền viên là người Malaysia, làm thuê cho 1 tàu đánh cá bị nạn đã trôi dạt trên biển gần 10 ngày thì được tàu cá Khánh Hòa cứu vớt kịp thời. 

Nguyễn Minh