Tàu cảnh sát biển đã tiếp nhận 2 thuyền viên gặp nạn trên biển Bình Thuận

Sau khi nhận được thông báo từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận về việc tàu cá BTH 85372 TS đã cứu vớt được 02 thuyền viên của sà lan bị nạn trên biển. Tàu Cảnh sát biển 6007 đã chuyển hướng hành trình đến vị trí tàu cá BTH 85372 TS để tiếp nhận 02 thuyền viên.

Sau gần 1 giờ hành trình trong điều kiện sóng gió cấp 6, 7 đến 12h20 phút Tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu cá BTH 85372 TS và tiến hành tiếp nhận 02 thuyền viên lên tàu, kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Được biết 02 thuyền viên tên là Lê Văn Cường, sinh năm 1985 quê Hậu Giang và Võ Văn Sang, sinh năm 1961 quê Kiên Giang, hiện sức khỏe của 02 thuyền viên đã ổn định bình thường.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 8/3, xà lan LA - 05923 có 4 thuyền viên và sà lan LA-05922 có 3 thuyền viên. Cả 2 sà lan này đều thuộc Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Khi 2 phương tiện này đang hành trình trên vùng biển Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn nên bị đánh chìm, trôi dạt trên biển. Ngay sau đó, các thuyền viên yêu cầu cứu nạn khẩn cấp và sẵn sàng rời khỏi sà lan khi bị chìm hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động Tàu Cảnh sát biển 6007 đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển Phú Quý, Bình Thuận cơ động ra vị trí các sà lan để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Qua khai thác thông tin, lúc 04 giờ ngày 09/3, 02 thuyền viên do sức khỏe yếu đã buông tay khởi nhóm 02 thuyền viên vừa được cứu. Hiện tại các lực lượng chức năng tại hiện trường vẫn tiếp tục tiến hành tìm kiếm 02 thuyền viên còn lại.

Lê Trang