Tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo hoạt động trở lại từ 15/02

Sau hơn 9 tháng tạm ngưng, tuyến tàu cao tốc từ thành phố Vũng Tàu đi Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ ngày 15/02, tần suất ba chuyến đi và ba chuyến về mỗi tuần.

Tuyến tàu cao tốc từ Thành phố Vũng Tàu đi Côn Đảo, cự ly hơn 185 km, được chạy trở lại từ ngày 15/2. Tàu chạy với tần suất ba chuyến ra đảo vào ngày thứ ba, năm và bảy (khởi hành từ cảng Cầu Đá tại Vũng Tàu lúc 8h sáng); về đất liền thứ tư, sáu và chủ nhật (khởi hành từ cảng Bến Đầm, Côn Đảo lúc 13h30). Đây là tàu cao tốc hai thân dài 47 m, rộng 12m, chứa gần 600 người. Tàu chịu được sóng gió cấp 7, 8, chạy tối đa 60km/h, giúp rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu ra Côn Đảo chỉ hơn 3h. Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (chủ đầu tư tuyến tàu cao tốc) cũng đang gấp rút để mở tuyến tàu cao tốc Sài Gòn – Côn Đảo, đưa vào hoạt động trước dịp lễ 30/4 năm nay./.