Tàu hỏa trở thành nơi trú ẩn của nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếp tục thông tin về trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, con số người thiệt mạng hiện đã vượt 41 nghìn người. Trước cảnh báo của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về nguy cơ các toà nhà đổ sập do ảnh hưởng của động đất, nhiều người dân không dám về nhà. Họ tận dụng mọi chỗ để làm nơi trú nắng mưa, kể cả các toa tàu.

Tại nhà ga ở Osmaniye, một đoàn tàu chở khách gồm 13 toa đang được sử dụng để làm nơi trú ẩn tạm thời. Hiện có hơn 700 người đang sinh sống trên các toa tàu, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng mặc dù có không ít người đã rời đi nơi khác. Được biết, điện, nước ấm, thực phẩm, cùng các loại nhu yếu phẩm hằng ngày đang được cung cấp bởi trung tâm cứu trợ thiên tai địa phương. Ngoài ra, ghế trên tàu cũng đã được tận dụng làm giường ngủ. Vào buổi tối, những người lớn sẽ nghỉ ngơi trên ghế, còn trẻ em và trẻ sơ sinh sẽ nằm ngủ trên giá để hành lý. Các nhà chức trách ước tính, phải xây dựng ít nhất 10.000 ngôi nhà mới để người dân nơi đây có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.