Tàu vũ trụ Starliner ghép nối thành công với trạm ISS

Tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã lần đầu tiên ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), sự kiện này đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho lĩnh vực này.

Tàu vũ trụ không người lái CST-100 Starliner của Boeing trong sứ mệnh mang tên OFT-2 được phóng lên trạm ISS tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Florid, Mỹ. Sau hành trình kéo dài hơn 24 tiếng, con tàu đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào lúc 7 giờ 28 phút, ngày 21/5 tại khu vực phía trên Nam Ấn Độ Dương. 

Nhiệm vụ lần này được xem là một thành công lớn của Boeing trong nỗ lực tìm cách vượt qua khủng hoảng trong lĩnh vực máy bay thương mại và phòng thủ không gian. Đây cũng được coi là dấu mốc quan trọng đối với chuyến bay thử nghiệm không người lái vốn đã được mong chờ từ lâu và trì hoãn nhiều lần.

Đinh Phượng