Tây Ban Nha cháy rừng khiến 1000 người phải đi sơ tán

Một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ngày 23/3 tại miền Đông Tây Ban Nha khiến trên 1.000 người phải đi sơ tán khỏi các ngôi làng gần đó.

Theo cơ uqan dịch vụ khẩn cấp, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 1.000 ha đất. Khoảng 15 máy bay đã chiến đấu để dập tắt ngọn lửa, khiến ít nhất 6 ngôi làng phải sơ tán. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết họ đã thiết lập một nơi trú ẩn cho 600 người và một bệnh viện dã chiến. Các nhà khoa học EU cho biết mùa đông năm 2022-23 ở Bắc bán cầu là mùa nóng kỷ lục thứ hai và khô hạn bất thường.

Ở phía tây và đông nam châu Âu, thời tiết khô hơn mức trung bình trong mùa đông, trong khi tháng 2 có mức độ ẩm thấp kỷ lục ở một số khu vực. Các số liệu do Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS) của Ủy ban châu Âu tổng hợp cho thấy năm ngoái là năm tồi tệ nhất được ghi nhận ở Tây Ban Nha về cháy rừng với 493 vụ cháy phá hủy 307.000 ha đất.